Tây Ban Nha đối mặt nắng nóng kỷ lục

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nguy cơ chuỗi những ngày nắng nóng, với nhiều nơi dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Cơ quan Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao đe dọa sức khỏe người dân.

Cơ quan dự báo khí tượng Tây Ban Nha AEMET cho biết, tại thành phố Cordoba miền nam Tây Ban Nha, tình trạng nắng nóng nghiêm trọng tiếp tục kéo dài sau khi phá vỡ kỷ lục vào hôm 27/4 vừa qua ở mức 38,8 độ. Đây sẽ là mức nhiệt cao nhất vào tháng 4 hàng năm kể từ khi dữ liệu khí tượng tại Tây Ban Nha chính thức được thu thập vào năm 1961.

AEMET mới đây cũng cho biết, một khối không khí cực nóng từ châu Phi đang di chuyển về phía Bắc khiến nhiệt độ bắt đầu tăng lên tại khu vực Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong những ngày tới.

Hiện giới chức sở tại đang cân nhắc phương án mở cửa sớm các bể bơi công cộng và điều chỉnh lịch học của học sinh nhằm thích ứng với tình trạng nắng nóng. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng do nắng nóng gay gắt. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước dùng trong hoạt động tưới tiêu của nông dân Tây Ban Nha khi mực nước dự trữ tại các hồ chứa tiếp tục giảm mạnh dưới tác động của ánh nắng gay gắt.