Tết Nguyên đán Quý Mão nghỉ bao nhiêu ngày?

Sau khi Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 hoặc 9 ngày liên tục, đã có nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra để góp ý. Dù lịch nghỉ Tết này chỉ áp dụng với khu vực nhà nước, nhưng là một phần căn cứ để doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động.

Với những người đi làm ăn xa như ông Hùng, mỗi năm ông cũng chỉ về thăm gia đình, họ hàng được 1 đến 2 lần. Bởi vậy khi có đề xuất Tết Nguyên đán 2023 được nghỉ tới 9 ngày, ông là người ủng hộ hơn bất kì ai.

NGUYỄN QUỐC HÙNG – Tỉnh Hải Dương: "Những người công nhân được nghỉ trong dịp tết nguyên đán này mà nó có thời gian dài hơn để về đoàn viên sắm sửa cùng gia đình thì đấy là điều mà ai cũng hứng khởi. Mọi năm cũng chỉ nghỉ 5-7 ngày trong khi thời hạn bố trí đi chơi, thăm gia đình bạn bè sẽ được ít."

Để thuận tiện cho người lao động về quê dịp Tết, nhiều doanh nghiệp bố trí thời gian tăng ca làm việc đảm bảo kì nghỉ sẽ không ảnh hưởng tới kinh tế. Nhiều người lao động cũng sẵn sàng làm thêm giờ với mong muốn có một kì nghỉ Tết trọn vẹn.

Anh NGÔ MẠNH TRƯỜNG – Tỉnh Hải Phòng: "Khi mình nghỉ thì mình nên trong trạng thái thoải mái và thư giãn nhất có thể, tránh những áp lực công việc cũng như lo sợ những đầu việc đó. Tốt nhất mình nên gói gọn lại trước ngày nghỉ Tết cho tâm lý thoải mái nhất."

Anh NGUYỄN VĂN LỰC – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Gia Tộc Việt: "Đặc thù doanh nghiệp sản xuất chúng tôi thì khoảng 60% anh em công nhân ở tỉnh xa cho nên nhu cầu mong muốn về quê để tụ họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán là rất lớn. Chúng tôi cũng nói với cán bộ anh em trong công ty rằng chúng ta cố gắng tăng ca tăng kíp lên để đẩy kịp hàng hoá trước tết sau đó chúng ta sẽ nghỉ bù."

Ở một số công ty vừa và nhỏ, việc nghỉ lễ dài ngày với họ lại ảnh hưởng ít nhiều. Các doanh nghiệp lo sợ rằng việc nghỉ nhiều sẽ khiến người lao động bị trì trệ, khó quay lại guồng công việc.

Anh ĐOÀN KHẮC GIÁP – Giám đốc Công ty Truyền thông SEFA Media: "Nghỉ lễ nhiều, khi quay trở lại họ cũng thường mất 1 đến 3 ngày để có thể thật sự tập trung. Nghỉ 7 ngày sau đó lên có 1 2 ngày để các bạn làm quen lại với môi trường. Và với các bạn ở quê gần có thể tập trung trước."

Ông VŨ HỒNG QUANG – Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: "Tổng Liên đoàn đề nghị với Chính phủ quyết định nghỉ trước Tết 3 ngày và nghỉ sau tết 2 ngày. Đổng nghĩa với việc người lao động nghỉ từ 28 Tết và có nhiều thời gian chuẩn bị cho gia đình nhiều hơn, có thời gian di chuyển, giảm ách tắc giao thông…"
Theo các chuyên gia, việc nghỉ lễ tết cũng cần linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh của từng cá nhân, doanh nghiệp. Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cuối cùng sẽ do Thủ tướng quyết định trong thời gian tới.

Thảo Nguyên