Thái Lan: Du lịch khởi sắc khi nới lỏng các quy định nhập cảnh

Thái Lan đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng du khách quốc tế kể từ khi nước này nới lỏng các quy tắc nhập cảnh vào đầu tháng Tư. Đây là một thông tin đáng mừng cho thấy ngành du lịch Thái Lan đang dần hồi sinh, sau hơn 2 năm đình trệ vì Covid-19.

Sân bay Suvarnabhumi, sân bay lớn nhất ở Thái Lan với lưu lượng hành khách hàng năm lên tới hơn 60 triệu người trước đại dịch, đang nhộn nhịp trở lại sau một thời gian vắng bóng du khác do phải tuân thủ các hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Nhân viên an ninh sân bay: "Trong tuần qua, lượng khách nội địa tăng đáng kể. Hơn 10.000 du khách quốc tế đến đây mỗi ngày".

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, khách quốc tế đến Thái Lan không còn phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính 72 giờ trước khi khởi hành, nhưng vẫn cần phải trải qua xét nghiệm RT-PCT khi đến nước này.

Tài xế : "Công việc của tôi là đưa khách quốc tế đến các địa điểm xét nghiệm và sau đó là khách sạn. Họ không được phép tiếp xúc với người khác. Vào ngày đầu tiên sau khi nhận phòng, họ phải chờ kết quả kiểm tra tại khách sạn. Lượng khách quốc tế đã tăng lên đáng kể. Tôi thực hiện sáu hoặc bảy chuyến mỗi ngày”

Do kỳ nghỉ Tết Songkran đang đến gần có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao hơn, Bộ y tế Thái Lan kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
 

Đinh Giang