• 2807 lượt xem
  • 21:10 18/03/2022
  • Kinh tế

Tham vấn kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

Sáng ngày 18/03, tại Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo tham vấn về kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 khu vực phía Bắc. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị, với sự tham dự của Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có công văn đề nghị các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, các địa phương trong cả nước có ý kiến góp ý. Đến nay, Bộ đã bước đầu tổng hợp được các đóng góp nhiều chiều, từ nhiều góc độ khác nhau đối với báo cáo thuyết minh và kế hoạch hành động, đặc biệt là đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với các ngành, địa phương. Để tiếp tục nhận được các góp ý về việc cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại hội nghị COP26, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các Hội thảo tham vấn tại 3 khu vực Bắc Trung Nam, mở đầu là tại khu vực phía bắc hôm nay.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các địa phương, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, giới học giả, chuyên gia để đảm bảo kế hoạch hành động phản ánh đầy đủ các khía cạnh về kinh tế, xã hội, môi trường trong phạm vị toàn quốc cũng như với đặc thù của từng địa phương, từng vùng. Các ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao với cấu trúc và nội dung cơ bản của kế hoạch hành động, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong xây dựng và triển khai tăng trưởng xanh của các bên trong thời gian vừa qua, từ đó đề xuất, kiến nghị nhấn mạnh 1 số giải pháp để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch hành động trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, triển khai thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, của từng người dân, trong đó không thể thiếu sự hỗ trợ hiệu quả, công bằng, công lý của các đối tác phát triển. Kế hoạch hành động động Quốc về tăng trưởng xanh cũng như kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực, địa phương phải được giám sát, đánh giá trên cơ sở các quy định có tính pháp lý./.

Hồng Dũng