Thanh niên là nòng cốt trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một trong những ưu tiên hàng đầu khi Việt Nam chuyển mình phục hồi, phát triển kinh tế. Đây cũng là nội dung mà các cử tri trẻ quan tâm khi tham dự toạ đàm cùng Nhóm Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 15/5.

Năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số .

Anh NGUYỄN MẠNH TOÀN – Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao, Binh chủng Thông tin liên lạc: “Những công việc đơn giản dần bị thay thế, lúc đó sẽ ảnh hưởng lớn đến công nhân. Phải làm sao để định hướng, khuyến khích công nhân tìm lối đi, phương thức học tập tốt.”

Ông TRỊNH XUÂN AN - Uỷ viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ khóa XV: “Về vai trò của chuyển đổi số với người lao động, chúng ta phải đánh giá rất kỹ nội dung này, tác động thế nào đến lao động? Đặc biệt là những lĩnh vực cần nhiều lao động.”

Công nghệ phát triển, thanh niên dễ dàng tiếp cận thông tin nhưng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực nếu không hiểu pháp luật.

Ông BÙI MẠNH TUẤN – Cục An ninh Chính trị nội bộ: “Cần có những định hướng, giáo dục, tuyên tuyền cho người ta hiểu về pháp luật, để người ta có định hướng có chuyện xảy ra.”

Vấn đề thực hiện Nghị quyết 17 về tăng cường làm thêm giờ, phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau dịch; rút bảo hiểm xã hội 1 lần ở người trẻ; chính sách hỗ trợ thanh niên khuyết tật cũng được các cử tri quan tâm, chia sẻ tại toạ đàm./.

Khánh Hà