Thành phố Hồ Chí Minh: Đề nghị xây xong công trình hạ tầng xã hội mới cấp phép xây dựng Khu dân cư

Đoàn ĐBQH TPHCM làm việc với UBND quận 12, TPHCM về thực hiện Luật Nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 01/01/2016 - 31/12/2021. Tại cuộc họp, đoàn trao đổi về vấn đề nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước xuống cấp; việc bỏ bê hoặc chậm đầu tư công trình hạ tầng; biến tướng trong xây dựng nhà ở.

Quận 12 hiện có 73 dự án phát triển nhà ở đã và đang triển khai, trong đó, hầu hết các căn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đều xuống cấp. Việc bố trí kinh phí sửa chữa gặp khó khăn do giá thuê nhà thấp. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chậm chuyển kinh phí 2% bảo trì cho ban quản trị.

Ông NGUYỄN MINH CHÁNH, Phó Chủ tịch UBND quận 12, TPHCM: “Trên địa bàn quận có chung cư Moscow, chủ đầu tư chiếm dụng vốn 3 năm không chuyển cho ban quản trị, cư dân gửi đơn nhiều nơi. Một số hạng mục như PCCC, thang máy xuống cấp không có tiền bảo trì.” 

Địa bàn quận 12 cũng tồn tại một số dự án nhà ở còn chậm đầu tư hoàn chỉnh các công trình, hạ tầng xã hội và kỹ thuật như Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang Khu dân cư An Sương, dự án khu nhà ở tại phường Thới An, dự án Khu dân cư Hiệp Thành… khiến người dân bức xúc.

Ông HUỲNH TẤN TÂY, Phó phòng Tài nguyên Môi trường quận 12, TPHCM: “Có thể đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trường học trước rồi mới cấp phép xây dựng khối công trình còn lại. Chứ hiện nay mình cứ theo đuôi chủ đầu tư, không ổn.” 

Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC, Chủ tịch UBND quận 12, TPHCM: “Mình nói vấn đề nghiệm thu, nhiều chủ đầu tư đưa dân vào ở tụi tui còn không biết. UBND quận đề xuất tham gia nghiệm thu, địa phương biết tiến độ vấn đề đặc thù quận mình để trao đổi trong tổ công tác của sở ngành.” 

Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM: “Một căn nhà một trệt một lầu, xin giấy phép quận, huyện cấp rồi biến tướng thành 5, 10 căn nhà. Các anh chị suy nghĩ thêm xem nên điều chỉnh thế nào để tránh xảy ra chuyện này.” 

Với 780.000 người lưu trú trên địa bàn, quận 12 cũng kiến nghị được bố trí vốn, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở tại địa phương. 

Nguyễn Trình