Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà ăn hạnh phúc cho bệnh nhân khó khăn

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, TPHCM đã vận động một số người hảo tâm cùng các y, bác sĩ của bệnh viện xây dựng “Nhà ăn Hạnh phúc” nhằm cung cấp miễn phí cơm trưa cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nhà ăn 0 đồng đầu tiên tại bệnh viện tuyến quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Đều đặn, 8 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6, "Nhà ăn hạnh phúc” bắt đầu đỏ lửa chuẩn bị các suất ăn để kịp cung cấp cho bệnh nhân, người thân bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ cùng những người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ từ 8 đến 10 người phụ trách trực tiếp nhưng nấu 350 đến 500 suất ăn mỗi ngày.

Nhà ăn không chỉ thu hút các tình nguyện viên tại thành phố mà nhiều bệnh nhân cũng trở thành tình nguyện viên, đồng hành cùng nhà ăn. Bà Hiền (ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là một trường hợp như vậy. Khi biết tại bệnh viện có "Nhà ăn hạnh phúc" với hoạt động thiện nguyện bà đã tham gia. Mỗi người mỗi việc nhưng cùng chung nghĩa cử đẹp, đó là chung tay góp sức giúp đỡ mọi người.

Tuy những suất ăn giá trị không lớn về vật chất nhưng giàu về tinh thần, bởi đó là công sức, tâm huyết và sự chia sẻ của mọi người dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Người nhận cơm vui mừng vì có bữa cơm ngon, bệnh viện và các nhà hảo tâm ấm lòng khi góp phần giúp đỡ những cuộc đời còn khó nhọc. Tất cả dệt nên câu chuyện đầy ắp tình người được lan tỏa từ “Nhà ăn Hạnh phúc”.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam