Thanh quyết toán gần 80 nghìn tỷ nguồn lực ngoài ngân sách phòng chống dịch Covid-19 như thế nào?

Chiều 29/5, thảo luận về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng chống Covid-19, đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nêu ý kiến, hiện nguồn ngoài ngân sách có 43,6 nghìn tỷ đồng được huy động trực tiếp, 11,6 nghìn tỷ ở quỹ vaccine và 160 triệu liều vaccine (tương đương khoảng 24 nghìn tỷ đồng). Việc triển khai nguồn ngoài ngân sách này (gần 80 nghìn tỉ đồng) có khúc mắc gì không?

Tại trang 3, khoản b, mục 1 về quản lý, sử dụng nguồn lực huy động được có nêu: "Việc thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch từ ngân sách nhà nước trong và sau giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch còn chậm trễ, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm". Như vậy, nội dung chỉ có đánh giá về nguồn ngân sách nhà nước, chưa có có đánh giá về việc thanh quyết toán kinh phí huy động từ nguồn lực ngoài ngân sách.

Do đó, đại biểu đề nghị Báo cáo giám sát cần yêu cầu Chính phủ báo cáo bổ sung, tổng hợp, nêu rõ kết quả quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đối với nguồn lực huy động từ nguồn ngoài ngân sách. Đồng thời, Nghị quyết này của Quốc hội phải nêu rõ hơn nữa thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm hết sức cụ thể. Đặc biệt là kiến nghị những giải pháp để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc như việc thanh quyết toán, xác lập giá trị tài sản, sở hữu toàn dân để nhanh chóng quản lý, tránh lãng phí các nguồn lực quý giá đã huy động được.

Đại biểu Trần Văn Khải cũng đề nghị Đoàn Giám sát của Quốc hội đề nghị làm sâu sắc hơn và nổi bật hơn đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với 5 kết luận, 1 công điện của Thường trực Ban Bí thư cũng như lời kêu gọi của Tổng Bí thư gửi đến các chiến sĩ, nhân dân và đồng bào cả nước và nước ngoài. Đây là cơ sở chính trị để triển khai các chiến lược và chính sách khác trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!