Thảo luận giải pháp gỡ cấm vận của Mỹ đối với Iran

Bộ Ngoại giao Iran hôm 8/1 thông báo, đàm phán giữa Iran và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo tập trung thảo luận các biện pháp dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ.

Theo đó, các nước đã cử quan chức đứng đầu các phái đoàn đàm phán tham dự đàm phán, đồng thời cũng tiếp tục tổ chức các phiên tiếp xúc song phương và đa phương. Trong 2 ngày qua, các bên đã liên tục tổ chức đàm phán ở nhiều cấp độ và nhiều hình thức nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Vấn đề kỹ thuật trên bàn đàm phán tại Vienna là cơ chế đảm bảo các bên hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận. Một vấn đề khác cũng đang được bàn luận là gỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo cách mà Iran có thể được hưởng lợi từ việc bỏ trừng phạt một cách có hiệu quả, thực tế và có thể kiểm chứng được.

Các đại diện của Iran và Nhóm P4+1 (các thành viên còn lại tham gia Kế hoạch hành động toàn diện chung) đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 8 tại Vienna vào ngày 27/12/2021, trong đó tập trung vào vấn đề dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt Tehran sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận./.