• 1045 lượt xem
  • 17:46 18/12/2022
  • Văn hóa

Thể chế từ góc nhìn của nhạc sỹ Quốc Trung: Kiểm duyệt nội dung, không kiểm duyệt chất lượng nghệ thuật

Tại buổi đối thoại mở với chủ đề “Cận cảnh thể chế, góc nhìn từ nhà sáng tạo” sáng 18/12, nhạc sỹ - nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung cho rằng quản lý và kiểm duyệt về nội dung chứ không quản lý, kiểm duyệt về hình thức biểu diễn hay chất lượng nghệ thuật. Bởi chính nghệ sỹ và nhà sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm với khán giả về những điều đó.

Theo nhạc sỹ Quốc Trung, cơ chế hậu kiểm được quy định rõ ràng với chế tài nghiêm khắc phía sau sẽ mang lại hiệu quả trong quản lý về văn hóa. Theo đó, hậu kiểm gắn với trao trách nhiệm của nghệ sỹ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả khán giả, nghệ sỹ và nhà quản lý. Tuy nhiên điều quan trọng là cần phân định kiểm duyệt của cơ quan quản lý là kiểm duyệt về mặt nội dung, không quản lý về chất lượng nghệ thuật. Bởi thực tế hiện nay, nhiều hội đồng kiểm duyệt thường nhận xét về chất lượng nghệ thuật, chỉ đạo "hát thế này", "chơi đàn thế kia", "âm thanh bé đi"...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Hồng Quyên