Thế giới tăng cường phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Anh đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm tại khoảng 20 quốc gia trên thế giới. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, nhiều nước đã và đang triển khai các biện pháp phòng ngừa.

TANG CUONG PHONG NGUA BENH DAU MUA KHI.

Cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân đậu mùa khỉ và các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bệnh cũng như tiêm vắc xin đậu mùa cho các nhân viên y tế và những nhóm dễ bị phơi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ là các biện pháp mà nhiều nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Bỉ ...đang áp dụng. 

Bộ trưởng Y tế Đức KARL LAUTERBACH: “Theo những gì chúng tôi biết, đã có những đợt bùng phát dịch bệnh do virus này gây ra và nó cũng có thể được kiểm soát tốt thông qua tiếp xúc, theo dõi và thận trọng. Tuy vậy, chúng tôi cũng đang đặt 40 nghìn liều vaccine Imvanex. Loại vaccine này có thể được sử dụng để ngăn ngừa sự bùng phát của đậu mùa khỉ.”

Ngoài ra, một số nước cũng kêu gọi người dân và giới chức y tế nâng cao cảnh giác, thực hiện biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn. Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã quyết định mua cả vaccine và thuốc kháng virus để điều trị.

Trong bối cảnh thế giới hiện có rất ít phương pháp điều trị hay vaccine hiệu quả, giới chuyên gia đánh giá việc cắt đứt chuỗi lây nhiễm là hoàn toàn khả thi khi mới chỉ có ít trường hợp mắc bệnh, thay vì đợi số ca tăng theo cấp số nhân sẽ gây áp lực cho hệ thống y tế. 

Tiến sỹ ROSAMUND LEWIS - Chương trình Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới : “Bệnh đậu mùa khỉ lây truyền chủ yếu khi tiếp xúc cơ thể gần, tiếp xúc da với da, tiếp xúc trực diện và do đó chỉ cần theo dõi, điều tra và cách ly người mắc bệnh là phương thức kiểm soát chính trong thời điểm hiện tại. Điều này thực sự cực kỳ quan trọng.”

Dù đánh giá đợt bùng phát lần này là bất thường khi bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở những nước mà virus thường không có xu hướng lây lan, nhưng Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tổ chức Y tế thế giới cũng đưa ra những khuyến nghị hỗ trợ các nước đối phó với bệnh đậu mùa khỉ hiện nay.

 

Hồng Nhung