Thẻ vàng khó gỡ nếu còn tàu cá vi phạm

Sáng 31/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Họp báo thường kỳ thông tin hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Trong đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp khẳng định, nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU vào tháng 6 tới sẽ rất khó khăn nếu vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm như hiện nay.

Ba tháng đầu năm, ngành nông nghiệp, nông thôn thực hiện kế hoạch trong điều kiện khá thuận lợi, chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất; tăng cường đàm phán mở cửa thị trường. Nhờ vậy, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá; khu vực nông lâm thuỷ sản quý I ước tăng 2,52% so với cùng kỳ 2022; trong đó, nông nghiệp tăng 2,43%, lâm nghiệp tăng 3,66% và thủy sản tăng 2,68%.

Liên quan tới nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU vào tháng 6 tới, Tổng cục Thủy sản cho biết, việc chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn là vấn đề then chốt cần giải quyết. Từ đầu năm đến nay tình trạng mất kết nối vẫn tiếp diễn, vẫn còn 6 tàu cá vi phạm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, việc quản lý đội tàu ở các địa phương phải rất cụ thể và sát sao. Đây là bài toán rất lớn. Mặc dù 95% đội tàu đã lắp thiết bị, tuy nhiên, số còn lại lại là những đối tượng có nguy cơ cao.

Bộ Nông nghiệp cũng nhấn mạnh, việc truy xuất nguồn gốc, quản lý sản phẩm nhập khẩu và đánh bắt trên biển vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, trong việc xử lý tàu cá mắc vi phạm, nhiều tỉnh chỉ lập biên bản, không xử lý hành chính dẫn đến việc thực thi pháp luật chưa đồng đều và chưa hiệu quả. Vấn đề này cần kiên quyết xử lý trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan