Theo chân bệnh nhân tới Phòng khám hậu Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội

Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 đối với những người đã từng bị nhiễm bệnh đang được rất nhiều người quan tâm. Nhằm giúp cho người bệnh tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng sau điều trị Covid 19, thành phố Hà Nội đã chính thức kích hoạt phòng khám hậu Covid - 19 đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây là Bệnh viện công đầu tiên triển khai mô hình này.

>> Bệnh viện công đầu tiên tại Hà Nội mở phòng khám hậu Covid -19

Ngay sau khi phòng khám hậu Covid - 19 đi vào hoạt động, rất nhiều bệnh nhân từng là F0 đã đến đây kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Định cũng như vậy, sau gần một tháng điều trị Covid 19 tại bệnh viện, trở về nhà ông thấy cơ thể có những biểu hiện khác thường.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỊNH - Quận Long Biên - Hà Nội: “Tôi đã đi làm tất cả các xét nghiệm, chụp tim phổi thì có kết quả ở đây, nhờ bác sỹ xem giúp để tôi có hướng điều trị tiếp theo”.

Bác sỹ ĐINH THẾ TIẾN - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Hà Nội: “Trường hợp của bác có một vài triệu chứng bất thường mà bác sỹ giải thích cho bác, thứ nhất đường máu của bác bị hơi cao, cái này thì có thể bị biến chứng của Covid vì khi điều trị Covid có thể dùng một số thuốc làm tăng đường huyết. Thứ 2 cảm giác tụt hơi của bác thì cái này cũng là biến chứng cũng rất hay gặp sau khi bệnh nhân điều trị covid 19, đặc biệt là bệnh nhân có tổn thương phổi”.

Theo các số liệu thống kê, tính từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 60 nghìn người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh được ra viện. Đáng chú ý, hơn 80% số người nhiễm Covid-19 sau một thời gian dài khỏi bệnh vẫn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài.

Bác sỹ ĐINH THẾ TIẾN - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Hà Nội: “Bệnh nhân sau khi kết thúc điều trị Covid di chứng kéo dài như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, giảm sự tập trung, bị huyết khối, xơ phổi. Và việc tái khám sớm sẽ giúp bệnh nhân phát hiện các biến chứng này và can thiệp kịp thời có thể bằng thuốc hay tập vật lý trị liệu thì bệnh nhân sẽ hồi phục rất là nhanh”.

Để đảm bảo cho hoạt động khám phòng khám hậu Covid, phục vụ tất cả bệnh nhân có nhu tái khám, bao gồm người bệnh nhẹ, nặng và nguy kịch, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, từ nhân lực, vật lực, trang thiết bị, trình độ y bác sỹ cũng được đào tạo bài bản dựa trên chứng cứ khoa học và nhu cầu cá thể hoá điều trị của từng bệnh nhân.

TS- BS NGUYỄN VĂN THƯỜNG - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Hà Nội: “Hiện tại thì bệnh viện đã chuẩn bị được 4 bác sỹ và 2 điều dưỡng tất cả các trường hợp này đều được đào tạo rất bài bản và cụ thể là tổ chức y tế thế giới đào tạo và cấp chứng chỉ cho bv, thứ 2 là về trang thiết bị như đo về chức năng hô hấp, kiểm soát rối loạn đông máu sau covid hoặc là vấn đề liên quan đến tâm thần kinh đã được bv chuẩn bị rất kỹ lưỡng thậm chí trước như cầu bênh nhân tăng, bv có thể hỗ trợ toàn diện một cách tối đa để phục vụ bệnh nhân”.

Phóng viên LÊ HUY: “Rất nhiều bệnh nhân qua thăm khám thì phát hiện nhiều di chứng để lại sau điều trị Covid. Với những tư vấn của bác sỹ đã giúp họ yên tâm hơn về sức khỏe của mình cũng nhu tiện lợi hơn cho sinh hoạt của họ sau này”.

Phạm Kiên