Thiên tai gây thiệt hại nặng cho nông nghiệp Tây Nguyên

Nhiều năm nay, nông dân ở Tây Nguyên đã thấy rõ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với trồng trọt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng của cây trồng, nhất là đối với các loại cây công nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, điều.

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, năm 2021, cả nước đã xảy ra 841 trận thiên tai với 18/22 loại hình, nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Trong khi đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta phần lớn diễn ra trong điều kiện tự nhiên nên thường chịu tác động trực tiếp và nặng nề của thiên tai. Dù các cấp, ban ngành và chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động nhằm thích ứng và giảm thiểu các rủi ro thiên tai, song thực tiễn cho thấy còn nhiều nguy cơ và thách thức.

Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để thông tin về nội dung này. Trước tiên, mời quý vị theo dõi ghi nhận tại Tây Nguyên, nơi có trên 5 triệu hecta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm nay, nông dân ở Tây Nguyên đã thấy rõ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với trồng trọt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng của cây trồng, nhất là đối với các loại cây công nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, điều.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Kim Liên