Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo ‘đóng băng’ tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Ankara có thể sẽ “đóng băng” tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan nếu Stockholm và Helsinki không thực hiện thỏa thuận đưa ra hồi tháng trước

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển phải đáp ứng các điều kiện của Ankara nếu muốn trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ RECEP TAYYIP ERDOGAN: “Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng chúng tôi sẽ đóng băng quy trình gia nhập NATO nếu các quốc gia này không thực hiện bước đi cần thiết để đáp ứng các điều kiện của chúng tôi. Thổ Nhĩ Kỳ có lập trường rất rõ ràng về vấn đề này."

Trước đó, Ankara đã kiên quyết từ chối bật đèn xanh cho đơn xin gia nhập NATO từ hai nước Bắc Âu. Cho đến cuối tháng 6 vừa qua, hai quốc gia này đã đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và ký kết bản ghi nhớ ba bên tại Madrid, nhằm dỡ bỏ quyền phủ quyết của Ankara để đổi lấy các cam kết về chống khủng bố và xuất khẩu vũ khí.

Quỳnh Hoa