Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo việc gia nhập NATO của Thụy Điển

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thuỵ Điển đã không dẫn độ đối tượng có liên quan đến khủng bố hoặc phong tỏa tài sản theo yêu cầu từ Ankara. Động thái trên được cho là sẽ gây cản trở cho tiến trình gia nhập NATO của Thuỵ Điển.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ankara đánh giá cao các nỗ lực của Thụy Điển để gia nhập NATO nhưng họ vẫn cần làm nhiều hơn thế nữa. Trước đó, tòa án tối cao của Thụy Điển đã từ chối dẫn độ Bulent Kenes, một người Thổ Nhĩ Kỳ từng là tổng biên tập của Today's Zaman, trang báo có liên kết với mạng lưới của học giả Hồi giáo Fetullah Gulen, nhân vật được cho là đứng sau cuộc đảo chính thất bại năm 2016./

Đinh Phượng