Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin và Thứ trưởng Ngoại giao Sedat Onal sẽ tới Brussels ngày 19/6 để đàm phán về nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Theo ông Cavusoglu, những tài liệu liên quan đến vấn đề này do NATO gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn “còn thiếu sót”. Ông cho biết thêm, các cuộc đàm phán sắp tới có thể tiếp tục thông qua các tài liệu trên.  Dự kiến, các nhà lãnh đạo NATO sẽ nhóm họp tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 29-30/6 để thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cũng như những nỗ lực gia nhập khối của hai nước Bắc Âu. Tuy nhiên, Ankara cho biết họ không coi hội nghị thượng đỉnh này là thời hạn chót và nhấn mạnh chỉ khi các mối quan tâm của họ được giải quyết thì quá trình đàm phán này mới đạt tiến triển.

Bùi Thảo