Thổ Nhĩ Kỳ thông tin về việc đàm phán với Nga

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang tiếp tục đàm phán với Nga về việc chậm thanh toán các giao dịch mua bán khí đốt. Ankara nhận định vấn đề quan trọng nhất trong thời điểm này là đảm bảo an ninh và an toàn nguồn cung cho các quốc gia. Tin trên trên tờ TASS của Nga.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez nước này sẽ nỗ lực đàm phán với Nga để đảm bảo lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, ông Donmez cho biết 2 nước cũng đang thảo luận về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thứ hai ở tỉnh Sinop thuộc khu vực Biển Đen, được đánh giá là một dự án còn mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các điều kiện để xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Sinop có thể khác so so với nhà máy điện hạt nhân Akkuyu hiện đang được hoàn thiện.