Thổi hồn văn hoá Đà Lạt vào đất đỏ Bazan

Những nét văn hoá, những công trình kiến trúc lịch sử đặc trưng của TP. Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã được các nghệ nhân tái hiện lại một cách sinh động thông qua công trình Đường hầm điêu khắc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và thưởng lãm.

Đường hầm điêu khắc là một trong những địa điểm nổi tiếng tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một tổ hợp được tạo ra từ những khối đất sét, qua bàn tay các nghệ nhân hoá thành những công trình kiến trúc kỳ công nhất của Đà Lạt như Ga Đà Lạt, nhà hát Hoà Bình, nhà thờ Con Gà, lò phản ứng Hạt nhân… và trở thành một trong những địa điểm check-in nổi tiếng thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Đặc tính của đất đỏ Bazan và đất sét vùng Tây Nguyên là có độ kết dính rất tốt, các nghệ nhân sau khi định hình, tạo sức sống cho những khối đất thì chỉ cần thêm một chút phụ gia để tạo độ bóng và giúp cho các tác phẩm nghệ thuật có thể trường tồn theo năm tháng. Công trình Đường hầm đất sét hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục Việt Nam như có ngôi nhà làm bằng đất đỏ Bazan lớn nhất, bản đồ Việt Nam bằng đất lớn nhất...Công trình được đầu tư với kinh phí hơn 200 tỷ đồng, quy mô 5 ha, trung bình mỗi năm Đường hầm Điêu khắc đón 400.000 lượt khách trong đó có hơn 100.000 lượt khách Quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy