Thời tiết 11/9: Nắng nhiều nơi trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 11/9, miền Bắc tiếp tục mưa kéo dài nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa cũng giảm dần, chỉ còn rải rác về chiều tối và dứt nhanh.

BẮC BỘ NGÀY NẮNG
Bắc Bộ, nắng xuất hiện nhiều hơn hẳn, mưa chỉ còn xảy ra một vài điểm vào buổi sớm với lượng không lớn. Nhiệt độ vì thế tiếp tục tăng, cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khoảng 30-34 độ.

TRUNG BỘ CÓ NẮNG
Với miền Trung, nửa phía Bắc, các thành phố Thanh Hóa – Huế buổi trưa có nắng nhiều, nền nhiệt cao hơn so với ngày hôm qua, 29-32 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận mưa muộn về chiều tối, ban ngày trời vẫn nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố từ 31-33 độ.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ BAN NGÀY CÓ NẮNG
Trước khi chuyển mưa về chiều, Tây Nguyên, Nam Bộ ban ngày vẫn có nắng. Nhiêt độ cao nhất tại TP Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ 30-33 độ. Còn Tây Nguyên thời tiết dễ chịu hơn, 28-31 độ.

CHÚ Ý CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG NẮNG
Nắng xuất hiện nhiều trở lại ở các khu vực, quý vị đừng quên các biện pháp che chắn nắng trước khi ra ngoài: mặc quần áo dài tay, đội mũ rộng vành, đeo kính râm để bảo vệ da và mắt. Đừng quên bôi kem chống nắng tối thiểu 20 phút trước khi ra khỏi nhà.

TÂY NGUYÊN NAM BỘ CHIỀU MƯA GIÔNG
Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay có mưa giông. Tuy nhiên mưa cũng không còn xảy ra nhiều, chỉ rài rác vài nơi với lượng nhỏ dưới 20mm. Mưa không kéo dài mà dứt nhanh, về đêm trời tạnh ráo, mát mẻ dễ chịu.

BẮC BỘ ÍT MƯA
Sang hôm nay Bắc Bộ nắng xuất hiện nhiều hơn hẳn, mưa chỉ còn xảy ra một vài điểm vào sáng sớm với lượng không lớn. Nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khoảng 30-34 độ.

TRUNG BỘ KHÁ NÓNG
Với miền Trung, nửa phía Bắc, các thành phố Thanh Hóa – Huế buổi trưa có nắng nhiều, nền nhiệt, 29-32 độ. Còn mưa chỉ xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận về chiều tối, ban ngày trời vẫn nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố từ 31-33 độ.

THỜI TIẾT BIỂN
Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Trường Sa hôm nay cảnh báo có mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Trái lại, ở huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3-4