Thời tiết 31/01: Bắc Bộ rét sâu, Tây Nguyên, Nam Bộ nắng

Thời tiết ngày 31/01 trên mọi miền của tổ quốc thời tiết đều ôn hoà, sẽ không xảy ra thiên tai nguy hiểm nào cả, thuận lợi cho mọi hoạt động đón giao thừa của người dân vào tối nay. Nền thời tiết này tiếp tục duy trì trong 3 ngày Tết từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

BẮC BỘ RÉT SÂU

MC: Ở miền Bắc sau nhiều năm Tết nóng, thì năm nay thời tiết Tết mang đậm hương vị Tết cổ Truyền. Trời rét kèm theo mưa xuân lất phất. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và một số thành phố như Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai ngày hôm nay  mức nhiệt chỉ khoảng 14-15 độ C, riêng Lạng Sơn có thể hạ xuống 10 độ C.

BẮC MIỀN TRUNG CÓ MƯA

MC: Lui xuống Trung Bộ do cũng chịu tác độ Cng của không khí lạnh nên trong ngày 29 Tết này những cơn mưa tiếp tục xảy ra tại khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, tuy nhiên đa phần là mưa rào nhẹ, không quá trở ngại cho các công việc ngày cuối năm của quý vị. Trong Đó Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét 14-18 độ C, còn Quảng Bình đến Huế trời lạnh, 21-23 độ C.

NAM MIÊN TRUNG ÍT MƯA

MC: Qua đèo Hải Vân, thời tiết sẽ ấm áp hơn, mưa chỉ xảy ra vài nơi, còn đa phần trời có nắng. Từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận nhiệt độ cao nhất từ 26-32 độ C.

TÂY NGUYÊN HÔM NAY TRỜI NẮNG

MC: ở Tây Nguyên thời tiết ngày cuối năm cũng khá đẹp, nắng trải đều khắp các tỉnh thành, không khí dễ chịu. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C.

NAM BỘ TRỜI NẮNG

MC: Nam Bộ ngày cuối năm cũng nắng cả ngày, nhưng cường độ C nắng ở đây khá mạnh. Miền Đông Nam Bộ trời nóng 33-34 độ C. Còn miền Tây nhờ có nhiều sông ngòi nên không khí thoáng đãng hơn, 31-32 độ C.

MC: Trên biển,bà con vùng biển lưu ý sóng gió nhiều vùng biển vẫn khá mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh. Huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.