Thời tiết ngày 12/4: Nam Bộ nắng ráo, chỉ số tia UV cao

Sang hôm nay (12/04), phía Bắc trời chuyển nhiều mây, vùng núi và trung Bắc Bộ còn có khả năng xuất hiện mưa. Trái lại, ở phía Nam trong ngày trời lại nắng nhiều.

VÙNG NÚI, TRUNG DU BẮC BỘ CÓ MƯA GIÔNG

Do xuất hiện hình thế gây mưa là vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc trời không còn nắng ráo như mấy ngày qua. Nơi chịu tác động rõ nhất là khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ. Trời đã có mưa từ đêm qua và sẽ còn tiếp diễn trong sáng nay. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La là những nơi khả năng có mưa lượng khá. Mưa sau chuỗi ngày nắng dễ sản sinh ra giông lốc, sấm sét thậm chí là cả mưa đá. Bà còn cần phải hết sức cảnh giác với các hiện tượng nguy hiểm này.

BẮC BỘ NGÀY NHIỀU MÂY, BỚT HANH KHÔ

Với đồng bằng Bắc Bộ trời ít mưa hơn, trong ngày chủ đạo là nhiều mây. Không khí dịu mát với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố không quá 29 độ. Độ ẩm trong không khí cũng cao, không còn cảm giác khô như những ngày trước đó.

NAM BỘ NẮNG RÁO, KHÁ NÓNG

Còn phía Nam trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khoảng 32 - 34 độ, khá nóng. Chỉ Vũng Tàu, Bạc Liêu là dịu hơn, 31 độ. 

NAM BỘ CẢNH BÁO CHỈ SỐ TIA UV CAO

Lưu ý với quý vị khán giả ở khu vực Nam bộ, chỉ số tịa UV – hay còn gọi là tia cực tím trong nắng rất cao, nhất là từ 10h – 15h. Điển hình là tại thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo UV sẽ lên trên mức 8, đỉnh điểm có thể tới mức 11 vào khoảng 12h. Đây là mức cao nhất trên thang cảnh báo UV. Nếu ở trực tiếp dưới nắng quá 15 phút, da có thể bị cháy nắng và gây hại cho mắt.

CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG NẮNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE

Nếu không có việc cần thiết, quý vị không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì cần che chắn nắng kỹ càng. Mặc áo dài tay, đội nón, mũ rộng vành, đeo kính chống tia UV. Bôi kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

 

TRUNG BỘ CHỦ ĐẠO NẮNG RÁO
 
Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong hôm nay từ Vinh đến Huế khoảng 29-30 độ. Còn Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cao hơn, 30 - 32 độ. Nhờ có gió biển thổi, nên cảm giác chưa quá nóng.

 

TÂY NGUYÊN ỔN ĐỊNH NẮNG RÁO

 

Tây Nguyên cũng là nơi có thời tiết ổn định. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nắng đẹp. Nhiệt độ buổi trưa khoảng 30-32 độ. Đà Lạt nhờ có địa hình cao nên trời mát hơn hẳn 25 độ.

 

NAM BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU TỐI CÓ MƯA GIÔNG

 

Nam Bộ dự báo ngày hôm nay trời sẽ nắng nhiều hơn hôm qua, nhiệt độ tăng nhẹ vào buổi trưa. TP. Hồ Chí Minh và các thành phổ ở Nam Bộ, nhiệt độ khoảng 31-34 độ. Chiều tối có mưa giông vài nơi, trong cơn giông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

 

BẮC BỘ TRỜI NHIỀU MÂY, MƯA GIÔNG VÀI NƠI

 

Mưa giông cũng có khả năng xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ trong sáng nay do có hội tụ gió. Mưa giông trong giai đoạn giao mùa, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông sét và lốc xoáy. Ở đồng bằng Bắc Bộ không có hội tụ gió, nên hôm nay hầu như không mưa, trời tạnh ráo. Thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ khoảng 26-28 độ.



THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, trên các vùng biển phía nam như quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc cảnh báo mưa giông, đề phòng lốc xoáy gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Còn huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay trời vẫn có nắng, gió ổn định cấp 3-4.