Thời tiết ngày 19/9/2022: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, chỉ số tia UV ở mức cao

Dự báo thời tiết ngày mai 19/9/2022, ở khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng 35 độ, riêng đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong khi, khu vực Đà Nẵng và TPHCM liên tiếp có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

BẮC BỘ CÓ NẮNG
Cả miền Bắc lúc này không nơi nào có mưa cả, trời nắng nhẹ và một lớp sương mù đang che phủ hầu khắp Bắc Bộ, mang đến cảm giác thư thái dễ chịu của một ngày đầu tuần; trong ngày hôm nay miền Bắc phổ biến vẫn là nắng ráo, trời nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh, biên độ tăng xấp xỉ 1 độ một giờ và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 33 -34 độ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là 03 tỉnh có nhiệt độ thấp nhất miền Bắc, ngưỡng nhiệt cao 31-32 độ.

TRUNG BỘ CÓ NƠI NẮNG NÓNG
Ngày đầu tuần thời tiết ở miền Trung cũng khá là dễ chịu, 14 tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận không nơi nào có mưa, vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng xuất hiện hiện tượng sương mù nhẹ; tuy nhiên so với miền Bắc thì cường độ nắng mạnh hơn, nên biên độ nhiệt cũng tăng nhanh hơn, cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền sẽ đạt ngưỡng từ 33-35 độ, một số điểm như Hương Khê, Tuyên Hóa, Nam Đông, Tam Kỳ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ

NẮNG NÓNG KÈM THEO CHỈ SỐ TIA UV CAO
Thời điểm nền nhiệt ngày cao nhất cũng là lúc chỉ số tia UV ở miền Trung đạt mức cực đại vì thế quí vị nên hạn chế ra ngoài đường vào khoảng thời gian từ sau 11 giờ đến khoảng 14-15 giờ chiều; hoặc khi ra ngoài quí vị nhớ mang theo các vật dụng chắn nắng như: đội nón rộng vành, ô, đeo kính râm, bôi kem chống nắng đầy đủ.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ THỜI TIẾT DỄ CHỊU
Gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, mưa không kéo dài, nên Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có một ngày đầu tuần tạnh ráo, lúc này không nơi nào có mưa cả, sương mù thì đang che phủ miền cao Tây Nguyên, nhiệt độ cũng rất mát mẻ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28-31 độ, khu vực Nam Bộ là 33 -34 độ.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA DÔNG MẠNH VỀ CHIỀU
Trong ngày hôm nay ít nhất khoảng thời gian từ giờ đến 15 giờ chiều Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn có nắng, chiều tối và tối khoảng từ 16-19 giờ mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa phổ biến 20-40mm, trong đó khu vực các huyện phía Tây của tỉnh Kon Tum, Gia Lai, khu vực miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh với lượng từ 50-60mm.

 Do có mưa lớn đồng loạt và đồn dập nên các tỉnh phía Nam cần đề phòng với hiện tượng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, do mưa chủ yếu vè buổi chiều đúng giờ tan làm tan học nên quí vị cần chú ý :
Tìm tuyến đường phù hợp, tránh bị ngập úng dễ gây tình trạng chết máy khi đang tham gia thông
Nếu mưa quá lớn không nên cố di chuyển , tìm nơi tránh chú an toàn tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét hay gió giật mạnh

BẮC BỘ ĐÊM NAY CÓ MƯA
Trở ra Bắc Bộ dự báo thời tiết tạnh ráo, có sương mù về đêm và sáng sớm, nắng vào ban ngày sẽ chỉ còn duy trì trong nốt ngày hôm nay, từ đêm nay một rãnh áp thấp mới lại hình thành qua Bắc Bộ, nó sẽ gây mưa rào và dông ở khu vực vùng núi phía Bắc trước, sau đó từ ngày mai nó gây mưa ở vùng trung du, sang ngày 21/9 thì cả miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. 

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, trong ngày và đêm hôm nay mưa dông vẫn xuất hiện diện rải rác với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động sẽ xảy ra ở khu vực phía Nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; còn với khu vực phía Bắc của biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa gió vẫn mang hướng Tây Bắc đến Tây với cường độ cấp 4 và không có mưa dông.

Huyền Trang