Thời tiết ngày 20/01: Bắc Bộ chuyển mưa rét, Nam Bộ năng ấm

Mưa đã bắt đầu xảy ra từ đêm 19/01ở phía Tây Bắc Bộ và trong ngày 20/01 vùng mưa sẽ mở rộng sang cả phía Đông Bắc Bộ.

Trong đó ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái sang Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn sẽ có những điểm mưa to trên 50mm, nguy cơ kèm theo cả giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Các nơi khác trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ là mưa rào bất chợt. Đợt mưa này có thể kéo dài đến sáng thứ Bảy.

Có mưa nên nhiệt độ hôm 20/1 ở Bắc Bộ sẽ lại giảm từ 1-3 độ so với hôm 19/1. Trời chuyển rét cả ngày với mức nhiệt ở vùng đồng bằng phổ biến 19-20 độ C, vùng núi chỉ khoảng 17-19 độ C. Thậm Chí ở Sơn La hay Lai Châu rét đậm 13-14 độ C.

Ở miền Trung, sáng nay vẫn còn mưa nhỏ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Từ trưa chiều mưa sẽ giảm dần chỉ còn xảy ra cục bộ. Nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn ở mức thấp do mây nhiều, không quá 21 độ C, trời rét. Đà Nẵng đến Phan Thiết nền nhiệt cao hơn, 24-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục ít mây, nắng mạnh. Tuy nhiên nhiệt độ sẽ có sự chênh lệch khá lớn giữa 2 khu vực. Ở Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nên không khí vẫn dễ chịu, nhiệt độ phổ biến 27-28 độ C. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn từ 4-6 độ C so với Tây Nguyên, chiều nay từ 31-33 độ C, đi ngoài trời cảm giác khá nóng./.
 

Diệu Anh