Thời tiết ngày 23/6: Bắc Bộ oi nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nóng, tối mưa giông

Hôm nay, thời tiết ở khu vực phía Bắc vẫn sẽ khá oi nóng, còn miền Trung nhiều nơi vẫn nắng nóng gay gắt.

BẮC BỘ VẪN OI NÓNG

Ở Bắc Bộ mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm ở vùng núi và trung du, còn trưa chiều toàn miền vẫn chủ đạo tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố phổ biến 32-34 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG

Với miền Trung, sang hôm nay nền nhiệt có giảm nhưng mức độ giảm không nhiều nên trời vẫn khá nóng. Dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài suốt từ 10h đến 18h. Khả năng nắng nóng ở miền Trung có thể còn kéo dài đến cuối tháng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

Thời tiết nắng nóng kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng lên. Để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tránh gây quá tải hệ thống; quý vị nên hạn chế bật nhiều thiết bị cùng lúc vào giờ cao điểm, rút phích cắm các thiết bị điện không sử dụng. Nếu dùng điều hoà, hãy để nhiệt độ khoảng 26-28 độ C và bật thêm quạt để phòng mát hơn.

TÂY NGUYÊN NAM BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU MƯA GIÔNG

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ban ngày trời vẫn có nắng. Các thành phố ở Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn 31-33 độ C. Từ chiều, những cơn mưa giông vẫn xuất hiện nhiều ở 2 khu vực này. Không loại trừ khả năng có mưa vừa, mưa to dồn dập gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU MƯA GIÔNG

Bởi trưa chiều nay, những cơn mưa giông khả năng cao vẫn xuất hiện nhiều ở Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Có những nơi mưa lượng khá lên đến 50mm. Không loại trừ khả năng tái diễn ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị như ở thành phố Hồ Chí Minh trong chiều hôm qua. Trong cơn giông quý vị cũng cần phải đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.

ỨNG PHÓ NGẬP ÚNG

Khi đường mưa ngập, quý vị không nên cố gắng đi qua, bởi trên đường có thể xuất hiện hố ga mất nắp hay đường dây điện bị rò rỉ rất nguy hiểm. Tốt nhất quý vị hãy lựa chọn con đường khác, hoặc chờ khi nước rút hẳn hãy đi qua để đảm bảo an toàn.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Trước khi chuyển mưa, tại Tây Nguyên, Nam Bộ trời vẫn có nắng. Các thành phố ở Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn 31-33 độ C. 

BẮC BỘ VẪN OI NÓNG

Tại miền Bắc, mưa ở vùng núi chủ yếu xảy ra trong buổi đêm và sáng, còn trưa chiều hầu khắp toàn miền vẫn nắng và oi nóng. Nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến 32-34 độ C. 

THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển,  huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 4.

Dương Huyền