Thời tiết ngày 30/1: Bắc Bộ đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa lạnh

không khí lạnh mạnh đã bao trùm khắp cả Đông Bắc Bộ lẫn Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 10-16 độ mà thôi, trời lạnh sâu. Ở những vùng núi cao, mức nhiệt có thể dưới 10 độ. Đỉnh Fansipan còn dưới 0 độ, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết là khá cao.

Ngày 29/01 từ sáng đến chiều thôi mà nhiệt độ giảm đến 5 độ C, trời rét rõ và sang đến ngày hôm nay toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều chìm trong giá rét. Theo các chuyên gia, đây là đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến giờ tại nước ta.

DIỄN BIẾN KHÔNG KHÍ LẠNH

Sáng 30/01 khối không khí lạnh mạnh đã bao trùm khắp cả Đông Bắc Bộ lẫn Tây Bắc Bộ rồi, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 10-16 độ C mà thôi, trời lạnh sâu. Ở những vùng núi cao, mức nhiệt có thể dưới 10 độ C. Đỉnh Fansipan còn dưới 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết là khá cao. Tuy nhiên, mưa nhỏ chỉ xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng sớm, ban ngày vẫn có những khoảng tạnh ráo thuận lợi cho hoạt động giao thông.

BẮC BỘ RÉT ĐẬM, RÉT HẠI

Do khối khí lạnh liên tục được bổ sung xuống, kìm giữ nhiệt độ luôn ở mức thấp. Như tại thủ đô Hà Nội dự báo từ hôm nay đến ngày 3/2 tức mùng 3 Tết nhiệt độ vào ban ngày chỉ dao động từ 15-17 độ C, thậm chí đêm và sáng giảm xuống 12-14 độ C. Trời rét cóng. Phải ít nhất 8 năm rồi Hà Nội mới xảy ra rét đậm, rét hại đúng Tết Nguyên Đán như năm nay.

TRUNG BỘ NGÀY MAI MƯA GIA TĂNG

 Không khí lạnh dồn xuống miền Trung tương tác với địa hình dãy núi Trường Sơn sẽ khiến mưa gia tăng. Mưa rào và dông xảy ra tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MIỀN TRUNG NGÀY MAI GIẢM NHIỆT

 Mưa và gió cũng làm nền nhiệt ở phía Bắc miền Trung giảm đáng kể trong hôm nay. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời trở rét, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 16-18 độ C. Còn Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chuyển lạnh 20-23 độ C. Qua đèo Hải Vân, khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi se lạnh, 25-26 độ C. Từ Bình Định trở vào Bình Thuận ít chịu tác động của không khí lạnh nên ngày hôm nay tại đây vẫn có nắng ấm áp, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

 TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NÓNG, TỐI DỊU MÁT
 Đến ngày mùng 5 Tết (tức 5/2) trời mới đỡ rét hơn do là không khí lạnh suy yếu dần. Còn cụ thể 3 ngày chính Tết sẽ là những ngày lạnh giá nhất.

BẮC BỘ RÉT ĐẬM RÉT HẠI

Đợt rét này được đánh giá là lạnh nhất từ đầu đông đến giờ. Cả miền Bắc chìm trong giá rét. Ban ngày không vượt quá 16 độ C. Đến tối và đêm nhiệt độ giảm sâu 10-13 độ C. Vùng núi từ 7-10 độ C. Thậm chí núi cao có thể dưới 0 độ C, nguy cơ cao xảy ra băng giá và mưa tuyết như ở Fansipan hay Mẫu Sơn.

MIỀN TRUNG NHIỀU NƠI CÓ MƯA

Không khí lạnh dồn xuống miền Trung tương tác với địa hình dãy núi Trường Sơn sẽ khiến mưa gia tăng. Mưa rào và dông xảy ra tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời trở rét, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 16-18 độ C. Còn Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chuyển lạnh 20-23 độ C. Qua đèo Hải Vân, khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi se lạnh, 25-26 độ C. Từ Bình Định trở vào Bình Thuận ít chịu tác động của không khí lạnh nên ngày hôm nay tại đây vẫn có nắng ấm áp, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY MAI TRỜI NẮNG

 Tây Nguyên, Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng từ sáng đến chiều. Với khu vực Tây Nguyên nền nhiệt khoảng 29-31 độ.
Nam Bộ dự báo cường độ nắng vào trưa, đầu giờ chiều nay khá mạnh, khiến nhiệt độ tại Tây Ninh, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh hay Mỹ Tho, Châu Đốc đều cao 33-34 độ. Trời nóng.

THỜI TIẾT BIỂN
Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Huyện đảo Trường Sa gió đông bắc cấp 3-4, không mưa.