Thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Sáng ngày 02/03, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang đầu tiên trên cương vị "ông chủ Nhà Trắng" thứ 46 tại Đồi Capitol, trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân vật cao cấp trong Chính phủ và Quốc hội Mỹ. Vấn đề xung đột Nga – Ukraine, cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, quyết tâm phục hồi nền kinh tế Mỹ là những điểm nhấn đáng chú ý được đề cập.

SÁT CÁNH NHƯNG KHÔNG ĐIỀU QUÂN TỚI UKRAINE

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang căng thẳng do xung đột Nga – Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cũng là vấn đề được Tổng thống Mỹ Joe Biden lựa chọn để mở đầu Thông điệp liên bang đầu tiên của mình. Khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine, đồng thời tiếp tục can dự với các đồng minh và đối tác liên quan tới vấn đề xung đột Ukraine - Nga, bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, tuy nhiên, ông Biden cũng cam kết sẽ không điều quân tới Ukraine. 

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Hãy để tôi khẳng định rõ ràng rằng, lực lượng Mỹ không tham gia và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột quân sự với lực lượng Nga tại Ukraine. Lực lượng của chúng ta không đến châu Âu để chiến đấu tại Ukraine, mà để bảo vệ các đồng minh NATO, trong trường hợp Nga quyết định tiến về phía Tây. Chúng tôi đã huy động lực lượng mặt đất, không quân, tàu chiến để bảo vệ các nước thành viên NATO như Ba Lan, Romania, Latvia, Litva và Estonia”.

QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cũng là trọng tâm trong thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo đó, Mỹ sẽ chính thức khởi động sáng kiến mới mang tên "Xét nghiệm để điều trị”, cho phép người dân Mỹ nhận thuốc điều trị miễn phí sau khi có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Chúng ta đã đã đặt mua thêm thuốc kháng virus nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hãng Pfizer sẽ cung cấp cho Mỹ 1 triệu viên thuốc điều trị trong tháng 3 và sẽ gấp đôi con số đó vào tháng 4. Thuốc điều trị sẽ giúp giảm tới 90% nguy cơ nhập viện…. "Tôi không thể bảo đảm rằng không xuất hiện biến thể mới, nhưng tôi cam kết sẽ làm mọi cách trong khả năng để sẵn sàng cho tình huống mới. Chúng ta sẽ có thể chấm dứt việc các trường học, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Chúng ta đã có mọi công cụ cần thiết. Giờ là lúc người Mỹ quay trở lại với công việc.”

Cũng trong bài phát biểu, ông Biden đã đề cập tới một loạt chính sách để kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đó giúp Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21./.