Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Đồng Nai giảm sâu

Thu hút đầu tư nước ngoài FDI của tỉnh Đồng Nai những năm gần đây liên tục sụt giảm. Đặc biệt, 10 tháng đầu năm 2022, nguồn FDI vào địa phương ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

10 tháng qua, tỉnh Đồng Nai chỉ cấp mới 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 27 triệu USD. Và dù so với cùng kỳ năm 2021, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát khốc liệt, vẫn chỉ bằng 6,2%. 10 dự án được điền chỉnh tăng vốn, với 58 triệu USD, cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước. Hiện, Đồng Nai có 1.549 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 32,37 tỷ USD.

Nguyên nhân tình trạng số lượng dự án FDI chững lại, là do tỉnh Đồng Nai có sự chọn lọc cao đối với các dự án đầu tư vào địa phương. Doanh nghiệp FDI phải đáp ứng những điều kiện: không gây tổn hại môi trường, sử dụng công nghệ tiên tiến, có đóng góp cho cộng đồng. Điều này đòi hỏi quá trình thẩm định rất kỹ lưỡng, thời gian thẩm định vì vậy kéo dài hơn. Ngoài ra, dự án FDI chủ yếu vào Khu công nghiệp (KCN), trong khi các KCN Đồng Nai đã lấp 85%, nhiều KCN không còn đủ diện tích tiếp nhận dự án quy mô lớn. Tỉnh Đồng Nai đang điều chỉnh và quy hoạch mới một số khu vực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhưng chưa thể thu hút đầu tư.

Nguyễn Sơn