Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh Đông Nam Bộ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược

Sáng 09/7, tại TP.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 & Kết luận số 27 của Bộ Chính trị về phát triển Kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chính Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vùng Đông Nam Bộ & vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; GRDP chiếm hơn 35% cả nước; đóng góp trên 40% tổng thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,58 lần, đô thị hóa gấp 1,8 lần trung bình cả nước.

Tại hội hội, các đại biểu thảo luận, góp ý, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế; những điểm nghẽn, nút thắt hiện nay của Vùng, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để đáp ứng được yêu cầu phát triển vùng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiến sĩ TRẦN DU LỊCH – Chuyên gia Kinh Tế: “Sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể phát biểu rất rõ về những điểm nghẽn giao thông, phải nỗ lực về vấn đề giao thông trong kết nối vùng. Tôi nghĩ cần phải tập trung hơn nữa ngoài nguồn vốn về ngân sách, cần có sự phối hợp trong vùng làm sao huy động các nguồn vốn khác, nguồn lực khác để đẩy nhanh tốc độ triển khia vành đai 3, vành đai và các đường cao tốc”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 thể hiện sự quan tâm và là chủ trương có ý nghĩa chiến lược nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng để phát triển nhanh, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của khu vực phía Nam & cả nước. Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung thực hiện hiệu lực, hiệu quả 3 đột phá chiến lược để tiếp tục khẳng định vùng là hình mẫu, là đầu tàu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả nước.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH:  “Chúng ta phải tiếp tục thực hiên 3 đột phá chiến lược. Một là đột phá về hạ tầng chiến lược bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số, hạ tầng về chuyển đổi năng lượng. Cái thứ hai tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo được thị trường lao động”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương trong vùng tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị; cập nhật các chủ trương, chính sách mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong hoàn cảnh mới; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với vai trò, vị trí đầu tàu về kinh tế của cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, vùng Đông Nam Bộ phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Các địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, nhất là tập trung tiêm vaccine cho người dân./. 

Linh Có