Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận

Tối 30/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, từ năm 1992 đến giai đoạn hiện nay. Sau tái lập tỉnh, Bình Thuận đã vượt khó vươn lên và từng bước rút ngắn chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực duyên hải miền Trung và miền Đông Nam Bộ, tiềm lực kinh tế và kết cấu hạ tầng bước đầu được củng cố, tạo tiền đề để Bình Thuận phát triển mạnh trong những năm tới.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bình Thuận tăng từ 1,35 triệu đồng năm 1992 lên 56,28 triệu đồng năm 2022. Toàn tỉnh có hơn 1.600 dự án đã được cấp phép đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 332.000 tỷ đồng. Những bước phát triển vừa qua cùng những nhân tố mới như du lịch, khai thác dầu khí ngoài khơi, thủy sản, năng lượng tái tạo…đã từng bước đưa Bình Thuận trở thành một cực phát triển mới của khu vực Nam Trung Bộ. Hiện mục tiêu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 đến 4.400 USD. 
 

Lê Trang