Thủ tướng Chính phủ gợi ý 5 việc Bình Thuận cần tập trung để phát triển xanh, nhanh, bền vững

Bình Thuận phải phát huy tính đoàn kết, thống nhất, khai thác tốt các nguồn lực để hướng tới việc phát triển nhanh, xanh, bền vững trong thời gian tới. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế xã hội với tỉnh Bình Thuận vào sáng 31/8.

Thay mặt chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Bình Thuận trong phấn đấu phát triển kinh tế xã hội trong 08 tháng vừa qua, Thủ tướng cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế của địa phương trong phát huy tiềm năng, xây dựng hạ tầng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới, Thủ tướng đề nghị, tỉnh cần triển khai hiệu quả các giải pháp đưa Bình Thuận phát triển xanh, phát triển nhanh, phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: "Bình Thuận phải phát triển nhanh, phát triển xanh và phát triển bền vững. Muốn làm được điều này, cần tập trung 5 việc. Thứ nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành. Thứ hai là phát triển hạ tầng chiến lược. Thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư xây dựng cơ chế chính sách. Thứ năm là bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng phải phục vụ cho việc phát triển xanh, phát triển nhanh và phát triển bền vững."

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Thuận cần quan tâm phát huy tiềm năng khoáng sản, dầu khí, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp; triển khai hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả 03 trụ cột kinh tế chính.

Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm dự án NOVAWorld tập đoàn NOVAland. Dự án có vốn đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ với quy mô 1.000ha. Tại dự án, một số công trình đẳng cấp tiện ích đã hoàn thiện giúp thu hút du khách trong nước và quốc tế; góp phần hoàn thiện chuỗi tiện ích dịch vụ tại siêu thành phố biển-du lịch-sức khỏe, thúc đẩy du lịch phát triển, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Kim Liên