Thủ tướng Chính phủ làm việc với TPHCM về tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội. Tham dự đoàn công tác còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía TPHCM, tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu của cả nước. Vì vậy, thành phố cần đánh giá lại tình hình chung quý I; trong đó phân tích rõ những giải pháp, nhiệm vụ sát tình hình thực tế của thành phố để các bộ, ngành trung ương phối hợp cùng thành phố khắc phục nhất là những hậu quả của hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là việc lâu dài, không phải ngày một ngày hai.

Thủ tướng cũng lưu ý thành phố xem xét, rà soát lại việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; việc phối hợp cùng với các Bộ, ngành Trung ương xem còn khó khăn gì trong triển khai từ nay đến cuối năm; một số cơ chế chính sách, văn bản của chính phủ ban hành đối với cả nước nói chung và TPHCM nói riêng có những vướng mắc nào cần tháo gỡ trên cơ sở chia sẻ thẳng thắn, đồng hành và chia sẻ. 

Đến hết quý 1 năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, sụt giảm, tốc độ tăng trưởng chậm dần dẫn đến vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước có phần giảm sút; hệ thống kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập; môi trường đầu tư chậm được cải thiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 0,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 4,7%; doanh thu du lịch tăng 77,2%. Thu hút gần 498 triệu đô la vốn FDI; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 124.796 nghìn tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán,…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Linh Có - Tăng Sắc