Thủ tướng dự lễ khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít (xã An Trung, huyện An Lão) và thăm nhân dân khu tái định cư dự án ở xã An Dũng.

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít là một trong những dự án quan trọng nhằm thực hiện Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của địa phương. Đây là công trình mang ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bình Định được khánh thành và đưa vào sử dụng

Hồ chứa nước Đồng Mít có dung tích gần 90 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ tạo nguồn nước tưới cho 6.742ha; cắt giảm lũ cho hạ lưu; cải thiện môi trường sinh thái và chống xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu. Hồ có tổng mức đầu tư hơn 2100 tỷ đồng. Đây là công trình có tính kỹ thuật cao, áp dụng công nghệ thiết kế và thi công mới. Trong quá trình xây dựng, tỉnh Bình Định đã giải phóng mặt bằng, và phải di dời hơn 1500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, người dân đã có cuộc sống mới ở nơi ở mới đầy đủ đủ hơn, ấm no hơn

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hồ chứa nước Đồng Mít là công trình thủy lợi quan trọng, đa mục tiêu vừa chống hạn, vừa chống lũ. Và ghi nhận sự nỗ lực của nhân dân, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định, các cấp lãnh đạo của Bộ NN&PTNT trong quá trình thi công hồ. Đồng thời, mong muốn công trình được tổ chức bàn giao, quản lý khai thác hiệu quả, an toàn đúng quy định cắt lũ.

Bảo Lâm