Thủ tướng làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về tình hình KT-XH

Cũng trong sáng nay 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Thành phố phát triển trong thời gian tới.

Báo cáo với Thủ tướng cùng đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, các địa phương, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế thành phố phục hồi nhanh, khá đồng bộ và tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 3,82%, trong đó tăng trưởng quý II gấp hơn 3 lần so với quý I. Các chỉ số phát triển 7 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 282 nghìn tỉ đồng, đạt 73,2 % dự toán năm và tăng 20,0% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như tỷ lệ giải ngân thấp, tốc độ tăng trưởng các khu vực chưa cao, chưa tận dụng hết tiềm lực để phát triển,…

Báo cáo với Thủ tướng cùng đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, các địa phương, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế thành phố phục hồi nhanh, khá đồng bộ và tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 3,82%, trong đó tăng trưởng quý II gấp hơn 3 lần so với quý I. Các chỉ số phát triển 7 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 282 nghìn tỉ đồng, đạt 73,2 % dự toán năm và tăng 20,0% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như tỷ lệ giải ngân thấp, tốc độ tăng trưởng các khu vực chưa cao, chưa tận dụng hết tiềm lực để phát triển,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với Thành phố về những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thành phố là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, qua đó đúc kết được kinh nghiệm chống dịch cùng với ý thức người dân. Thủ tướng chúc mừng Thành phố đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch, trong đó đặc biệt quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện là quan trọng nhất. Đề nghị Thành phố đẩy mạnh triển khai chương trình phục hồi kinh tế theo chỉ đạo Trung ương; rà soát việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn, trong đó có chủ trương đầu tư dự án Vành đai 3, Vành đai 4 theo Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội. Thành phố phải xác định rõ những việc gì cần làm, những việc gì thuộc vai trò của các bộ, ngành; Rà soát các vướng mắc trong xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên; số 2 tuyến Bến Thành – Tham Lương đang ách tắc ở điểm nào; Riêng đối với lĩnh vực đầu tư công; công tác quy hoạch; vấn đề về y tế,.. thành phố cũng nghiên cứu, bàn giải pháp rõ ràng để thực hiện trong thời gian tới đạt kết quả./.

Linh Có