Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Tiếp tục chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12/1, chiều 11/1, tại Nhà Quốc hội Lào ở Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được thời gian qua, đặc biệt trong việc ứng phó với dịch Covid-19, mở cửa trở lại đất nước, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác song phương vẫn tiếp tục giữ được đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cơ quan lập pháp hai nước duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao, hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn không ngừng thắt chặt quan hệ hợp tác gắn bó giữa Quốc hội hai nước; cảm ơn Việt Nam đã giành sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn cho Lào trong thời gian qua, trong đó có việc xây tặng Toà nhà Quốc hội Lào; đồng thời nhấn mạnh, luôn ủng hộ việc không ngừng tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam