Thủ tướng Pháp điều chỉnh cải cách lương hưu

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne vừa đề nghị điều chỉnh lại kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu, theo đó cho phép những người bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ được nghỉ hưu sớm.

Cụ thể, những người lao động bắt đầu đi làm trước 21 tuổi sẽ tiếp tục được phép nghỉ hưu ở tuổi 63. Theo đề xuất này, dự kiến 30.000 người lao động có thể được nghỉ hưu sớm, và mỗi năm sẽ tiêu tốn khoảng 1 tỷ euro, tức hơn 25 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Được biết, sau khi trình bày kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu vào ngày 10/1 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Borne đã phải đối mặt với làn sóng đình công quy mô lớn trên cả nước, với sự tham gia của hơn 1 triệu người lao động.