Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia Nhật Bản

Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Ngài Akiba Takeo, Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản đang có chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài; chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò xứng đáng ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang có bước phát triển vượt bậc; tin tưởng năm 2023 sẽ là dịp để nhìn lại mối quan hệ từ trước đến nay, xây dựng nền tảng cho mối quan hệ phát triển sâu đậm hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng của hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; mong đón Nhà vua, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Nhật Bản sang thăm Việt Nam trong năm 2023. Cùng với đó, cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, cần chú trọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển. Nhật Bản có thể hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Dẫn độ tội phạm.

Ông Akiba Takeo nhấn mạnh, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; nhất trí cao với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của hai nước, tiếp tục đóng góp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, đề cao chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam