Thừa Thiên - Huế: 40 tàu xuất quân đánh cá vụ Nam

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã dần quay trở lại nhịp độ bình thường. Sáng 12/2, tại phường Thuận An, thành phố Huế đã diễn ra lễ xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2022. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo cộng với yếu tố thời tiết thuận lợi, ngư dân kỳ vọng một vụ mùa bội thu.

Trong năm 2021, sản lượng đánh bắt thủy sản của ngư dân Thuận An vượt mức 12.000 tấn, đạt 110% kế hoạch. Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân đã sẵn sàng cho những chuyến biển đầu năm. Chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền đánh bắt tuân thủ pháp luật, không vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tuy nhiên, thời điểm này giá xăng dầu tăng mạnh đòi hỏi ngư dân phải cân đối nhiều chi phí.

Ngư dân Trần Văn Hải – Tỉnh Thừa Thiên Huế: “Chúng tôi ra chuyến đánh cả phải vài chục tấn thì mới có ăn. Một chuyến thế này vài chục triệu tiền dầu, phí tổn lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để có chuyển biển đầu năm lấy hên thành công tốt đẹp.”

Ông Nguyễn Văn Giàu – Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Đây là một hoạt động bổ ích, cầu cho quốc thái dân an và chúc bà con ngư dân một mùa bội thu. Địa phương sẽ cố gắng cùng ngư dân lãnh chỉ đạo, để bà con khai thác hợp lý, hiệu quả, đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của thành phố và Nghị quyết HĐND đề ra."

Ngay sau phát trống lệnh, hơn 40 tàu đánh cá đã xuất quân đánh cá vụ Nam từ phá Tam Giang ra biển Thuận An. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung đầu tư hệ thống tàu dịch vụ hậu cần, phát triển nghề biển một cách bền vững, hiệu quả.

Tiểu Bảo