Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học, đóng cửa chợ để tránh bão Noru

Đến thời điểm sáng nay, ngày 27/9, các khu vực xung yếu tuyến biển và đầm phá đươc dự báo dễ bị tổn thương do bão Noru đã hoàn tất công tác ứng phó với bão. Quan điểm chung là không chủ quan trước bão và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại các vùng xung yếu tuyến Thuận An của thành phố Huế và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), tranh thủ phút tạnh ráo ngắn ngủi, nhiều người dân đã khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa. Dù đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với bão nhưng người dân vẫn không chủ quan vì bão rất mạnh. Ngay sau khi gia cố nhà cửa, trưa nay người dân sẽ di tản đến các điểm tập trung do địa phương bố trí hoặc nhà người thân kiên cố hơn.

Ông MAI PHÓ, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Trước khi có bão mà nằm ở ngoài được thông báo mạnh quá, chứ vào ven bờ thì phải di dời vào trong kia, ở đây không được rồi. Có cái diễn biến là như vậy, bà con phải đi hết”

Tại xã Phú Thuận, chính quyền địa phương đã bố trí điểm tránh bão tại trường mầm non của xã, đón 22 hộ dân vùng sạt lở đến tránh trú. Công tác hậu cần được đảm bảo.

Bà NGUYỄN THỊ OANH, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Hiện nay chúng tôi có 2 tầng với 8 phòng học để bà con tránh trú an toàn. Xã cũng chuẩn bị lương thực, thực phẩm những đồ thiết yếu để bà con tránh trú do bão Noru”

Tỉnh Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 27-28/9 , đóng cửa chợ truyền thống từ chiều nay trên phương châm bảo đảm an toàn tối đa cho tính mạng và tài sản nhân dân.

Tiểu Bảo