Thừa Thiên - Huế chọn tăng trưởng xanh là con đường phát triển bền vững

Ngày 22/4, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và các Nhóm công tác Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh. Sự kiện có sự tham dự của 70 đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ và nhiều quan chức ngoại giao.

Tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư các nhóm lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, môi trường, điện và năng lượng. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, địa phương này đã chọn con đường phát triển xanh và bền vững, kiên quyết từ chối các dự án công nghiệp nặng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Địa phương đã xây dựng được hệ thống hạ tầng, giao thông khá đồng bộ với sân bay và cảng biển, đặc biệt khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Thừa Thiên Huế cam kết với các nhà đầu tư sẽ đồng hành để cùng tạo lập môi trường đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Ông NGUYỄN LƯƠNG BẢY - PGĐ Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế: “Tập trung vào một số lĩnh vực, điện và năng lượng theo hướng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Một số dự án chúng tôi đã báo cáo Ủy ban tình trình Chính phủ đưa vào qua hoạch điện 8. Ngoài ra, còn các danh mục đầu tư các dự án theo hướng hạn chế ô nhiễm môi trường”.

Sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nhà đầu tư sẽ dành thời gian đi khảo sát thực địa một số địa điểm và khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô – nơi đang ưu tiên mời gọi cho các dự án năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Tiểu Bảo