Thừa Thiên Huế: Sau 24 năm quy hoạch treo, người dân Cồn Hến sẽ được an cư tại đây

Ngay sau khi THQHVN phản ánh về câu chuyện sống khổ hơn 24 năm vì quy hoạch treo của hơn 1.000 hộ dân Cồn Hến, thành phố Huế, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang phối hợp với chính quyền thành phố Huế đề xuất phương án quy hoạch mới tại khu vực Cồn Hến.

Qua khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hầu hết người dân Cồn Hến đều muốn được sinh sống tại nơi ở cũ bởi lâu nay họ đã sống dựa vào nghề nông cũng như hoạt động sông nước nên việc di dời sẽ ảnh hưởng đến sinh kế. Bà con mong muốn chính quyền sớm tạo điều kiện để sửa chữa nhà cửa ngay khi quy hoạch được điều chỉnh.

Bà LÊ THỊ MỸ LINH - Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Mỗi lần lụt lội là phải đi ở nhờ nhà người ta. Giờ nhờ chính quyền giúp đỡ cho tôi có chỗ ở ổn định lo đời sống cho con chúng tôi.”

Bà TRƯƠNG THỊ HÓA - Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Nguyện vọng của tôi là xin chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình. Có tiền thì làm nhưng nghe cồn đuổi đi chỗ khác thì tôi rất lo lắng. Đề nghị ủy ban giúp đỡ tôi với.”

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lý do quy hoạch khu vực Cồn Hến không thể triển khai được là do khối lượng giải phóng mặt bằng quá lớn. Nhiều nhà đầu tư dù quan tấm đến dự án nhưng không đủ nguồn lực di dời trên 1.000 hộ dân. Mặt khác, nơi đây có nhiều nét văn hóa đặc trưng cần thiết phải giữ lại.

Ông ĐỒNG HỮU HOÀNG - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Quy hoạch – Kiến Trúc, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế: “Tỉnh đã có một kết luận quan trọng thống nhất giữ lại khu vực dân cư này, gắn liền cải tạo, chính trang hạ tầng đường sá giao thông, điện đường trường trạm.. Đó là khu vực thượng lưu của cồn, nhìn về phía chợ Đông Ba.”

Đối với khu vực hạ lưu, thành phố sẽ dành quỹ đất dự trữ để chỉnh trang làm cầu, quảng trường và không gian mở. Đây sẽ là tin vui với người dân Cồn Hến khi được an cư trên chính mảnh đất mình đã gắn bó.

Tiểu Bảo