Thừa Thiên - Huế: Sống cạnh đường cao tốc nhưng người dân phải sử dụng đường chằng chịt ổ voi, ổ gà

Thời gian qua, người dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức bức xúc trước tình trạng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã đi vào vận hành nhưng vẫn chưa hoàn trả các tuyến đường dân sinh phục vụ thi công. Người dân vẫn phải đi trên những tuyến đường bị hư hỏng nặng.

Tỉnh lộ 11B - nối quốc lộ 1A với các xã vùng bán sơn địa thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn 200 hộ dân của thôn Công Thành, xã Phong Sơn vẫn đang phải đi lại trên tuyến đường đau khổ này sau hơn 3 năm kể từ khi các đơn vị thi công mượn tuyến tỉnh lộ để phục vụ thi công cao tốc. Nhiều ổ voi, ổ gà chi chít dù đã được lấp vá tạm thời. Tai nạn vẫn xảy ra dù lời hứa hoàn trả đường vẫn treo lơ lửng.

Tỉnh lộ 9 và một số tuyến đường dân sinh khác trên địa bàn huyện Phong Điền cũng được “mượn” để phục vụ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đây đều là những cung đường huyết mạch, đông người qua lại, tuy nhiên đều rơi vào trạng thái hư hỏng nặng như thế này. Vấn đề “hoàn trả tuyến đường dân sinh” liên tục được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri của địa phương. Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cuộc họp nghe báo cáo phương án từ đơn vị có liên quan.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cam kết sẽ không có tình trạng hoàn trả kiểu chắp vá, nửa vời như người dân đang lo ngại. Việc hoàn trả các tuyến đường dân sinh cần được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tránh khi dự án rút đi để lại nỗi lo cho người dân. 

Tiểu Bảo