Thừa Thiên - Huế tham vấn ý kiến mô hình thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa – di sản – sinh thái, thân thiện với môi trường và thông minh.

Về mô hình đơn vị hành chính, có 2 phương án. Một là lấy tên gọi là thành phố Huế với 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Hai là lấy tên gọi là thành phố Thừa Thiên - Huế với 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Các chuyên gia đều đồng tình với phương án 1, lấy tên gọi là thành phố Huế trực thuộc trung ương.

Kiến trúc sư TRẦN NGỌC CHÍNH, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam: “Huế đã là 1 thương hiệu chung của cả nước. Thế giới đều biết đến Huế rồi. Huế còn là di sản văn hóa thế giới. Khi nói đến danh xưng Thừa Thiên - Huế và đặt Huế là đô thị trực thuộc trung ương thì lấy tên Huế là đủ vì sức lan tỏa của đô thị Huế đối với Thừa Thiên - Huế như thế nào”

Ông PHAN ĐỨC HIẾU, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “Tôi nghiêng về phương án dùng tên gọi Huế. Bản chất chúng ta xây dựng thành phố Huế là di sản văn hóa. Vì mình phát huy giá trị truyền thống lâu đời. Đối với các địa phương mới thì không thành vấn đề, có thể đặt tên công nghiệp như là quận 1, quận 3 nhưng với Huế thì tên là giá trị vật chất, đã là thương hiệu”

Các chuyên gia cũng khuyến nghị chính quyền Thừa Thiên Huế cần lưu cần quan tâm đến không gian đầm phá, lấy bản sắc văn hóa làm thế mạnh riêng có. Quy hoạch và xây dựng Huế phải là một đặc trưng chứ không phải để cạnh tranh với bất cứ đô thị nào đã tồn tại trước đó.

Tiểu Bảo