Cử tri Thừa Thiên - Huế xót xa dự án khu vui chơi bỏ hoang

Nằm ở vị trí đắc địa, cách trung tâm thành phố Huế hơn 5km, có khí hậu và cảnh quan lý tưởng nhưng dự án khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên vẫn bỏ hoang qua nhiều năm trời. Trong khi tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực tạo thêm các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mới thì việc bỏ hoang dự án này đang làm lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

Ông Trà là một người dân sống gần khu vực công viên hồ Thủy Tiên. Trước cảnh hoang tàn, xuống cấp của địa điểm này, ông và nhiều cử tri địa phương không khỏi xót xa bởi nơi đây từng là địa điểm vui chơi của nhiều người dân và du khách đến Huế mỗi cuối tuần. Nhìn từng công trình nằm hoang phế giữa rừng thông, ông rất mong dự án sớm được đầu tư trở lại.

Ông NGUYỄN VĂN TRÀ, Xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế: Theo tôi nghĩ cái này cũng là sự lãng phi, không đưa vào hoạt động được là thiệt thòi cho dân địa phương. Theo ý kiến cử tri thì muốn tỉnh, các ban ngành như thế nào cùng với doanh nghiệp đầu tư đưa khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên vào hoạt động, tạo công văn việc làm và có chỗ vui chơi cho người dân thành phố”.

Khu đất Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế với diện tích gần 50ha, nằm giữa rừng thông xanh ngát. Trải qua quá trình đầu tư không hiệu quả và bị bỏ hoang đến năm 2017, địa điểm này được tỉnh thu hồi. Từng công trình xuống cấp, trơ sắt thép và ngập tràn rác thải, trở thành địa điểm tập trung của nhiều đối tượng xấu gây mất an ninh trật tự. Nhiều doanh nghiệp đã đến khảo sát đầu tư nhưng đến nay dự án vẫn án binh bất động.

Ông LÊ VĂN THÌN, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế:Về vị trí rất là thuận lợi, rất gần trung tâm thành phố. Qua nhiều năm mong muốn của cử tri mong các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư phục vụ, tránh hoang phí, lãng phí đất đai”.

Ông DƯƠNG ĐĂNG TRƯỜNG KHÁNH, PGĐ TT Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế:Vừa quy tỉnh đã có công văn giao cho Sở Xây dựng rà soát nghiên cứu điêu chỉnh quy hoạch thành Công viên văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Đã có chủ trương thu hồi của trung tâm giao cho thành phố Huế xử lý theo thông báo, trong khi chờ bàn giao trung tâm tiếp tục quản lý theo quy định pháp luật.”

Từ khi được thu hồi đến nay, dự án đã trải qua hai đời Chủ tịch tỉnh nhưng vẫn chưa thể triển khai trên thực địa. Là một địa phương còn nghèo, chưa thể tự chủ về mặt ngân sách, đây cũng là dấu hiệu lãng phí nguồn tài nguyên đất đai khi một dự án khu vui chơi đầy tiềm năng vẫn ở trong trạng thái treo dài hạn.

Tiểu Bảo