Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam và Pháp

Sáng 13/02, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ngài Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Le Havre, nguyên Thủ tướng Cộng hoà Pháp, cùng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chuyến thăm là hoạt động thiết thực trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023), góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) trong đó có Pháp; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Pháp - một trong những thành viên sáng lập và có tiếng nói quan trọng trong EU trong việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao thành phố Le Havre, không chỉ nổi tiếng là một thành phố cảng sôi động mà còn là nơi đặt nhiều cơ sở giáo dục đại học chất lượng. Do đó đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trong việc liên kết đào tạo, cũng như lĩnh vực logistics, dịch vụ cảng biển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Nghị viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm gỡ bỏ Thẻ vàng thủy sản của EU đối với Việt Nam.

Ngài Édouard Philippe khẳng định quan điểm nhất quán về tầm quan trọng mối quan hệ hợp tác giữa Pháp với Việt Nam; cho rằng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cho tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp là mối quan tâm chung của cả hai bên. Ngài Philippe hi vọng sau chuyến đi này sẽ có thêm nhiều dự án mới của hai bên được ký kết.

Dương Dung