Thúc đẩy quan hệ hợp tác Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia

Chiều 13/2 tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Italia , đã tiếp bà Maria Tripodi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italia đến thăm và làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italia khẳng định Italia coi trọng ngoại giao nghị viện, đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ giữa các nghị sỹ hữu nghị 2 nước. Bà cho biết, qua các buổi làm việc với các đối tác Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm đối với hồ sơ ứng cử của thành phố Roma đăng cai Triển lãm thế giới 2030, mong mong muốn nhận được sự ủng hộ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Italia đối với sự kiện này.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia Lê Tấn Tới vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia trong thời gian qua phát triển sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mong muốn sẽ có các hoạt động trao đổi, hợp tác thực sự ý nghĩa giữa 2 bên. Mong muốn Italia quan tâm giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như năng lượng, khoa học kỹ thuật, du lịch; hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế di tích cổ; tăng số lượng học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam…

Về việc ủng hộ thành phố Rome đăng cai EXPO 2030, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu và xem xét kỹ đề xuất ứng cử của thành phố Rome. Các đại biểu Quốc hội thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia rất quan tâm , mong muốn Rome đăng cai sự kiện quan trọng này.

Khắc Phục