Thúc đẩy thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam - Ai Cập và Việt Nam - Algeria

Chiều 12/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc làm việc với Đại sứ Cộng hoà Ả Rập Ai Cập và Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algeria tại Việt Nam, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, cũng như triển khai các nội dung hợp tác mà các bên đạt được trong chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội đến 2 quốc gia trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn và đánh giá cao Ai Cập và Angeri đã cùng phối hợp tổ chức chu đáo, thân tình để chuyến công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp

Đối với Ai Cập, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn hai bên tăng cường hợp tác kinh tế song phương, sớm có kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Ai Cập; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD một năm. Tăng cường hợp tác về du lịch, khoa học khảo cổ, bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá, di sản…

Đối với Angeri, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước sẽ là cầu nối để phát triển ngoại thương sang Châu Phi cũng như ASEAN, tăng cường hợp tác thương mại theo hướng đa dạng hoá cơ cấu hàng hoá; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, ô tô, dầu khí, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và hàng hoá tiêu dùng.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong cũng mong muốn Ai Cập và Angeri tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các Diễn đàn liên nghị viện đa phương, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, các cơ quan chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, Quốc hội điện tử…

Đại sứ Ai Cập và Đại sứ Angeri bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm thành công của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy cụ thể hoá các trao đổi, thảo luận được các bên quan tâm, đề cập trong các cuộc làm việc vừa qua.

Thanh Nga