Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đại biểu kiến nghị cấm bán sách tham khảo trong nhà trường

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, ngày 2/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, rất nhiều phụ huynh đã từng phải than phiền: Bao giờ hết cảnh mua sách giáo khoa phải mua kèm sách bài tập, tham khảo.

Theo các đại biểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát tinh giản sách giáo khoa theo hướng thống kê danh mục sách giáo khoa bắt buộc đối với từng lớp học, cấp học. 

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA- Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: “Ngoài số sách giáo khoa bắt buộc phải có, số sách còn lại học sinh có thể tham khảo tùy vào điều kiện cụ thể, tùy vào nhu cầu để có thể chọn lựa mua hoặc không mua. Hiện nay, số lượng đầu sách giáo khoa cho học sinh, kể cả học sinh tiểu học là quá nhiều, trong đó có những cuốn chỉ mang tính chất là sách tham khảo nhưng do không có sự hướng dẫn, nên nhiều bậc cha mẹ học sinh hoàn toàn không biết là mình có thể mua cuốn nào và không mua cuốn nào.”

Ông THÁI VĂN THÀNH - Đại biểu Quốc hội  tỉnh Nghệ An: “Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nhà trường là tăng cường công tác truyền thông rộng rãi trong nhân dân để cho phụ huynh học sinh hiểu là sách giáo khoa có hai loại. Loại thứ nhất là sách giáo khoa bắt buộc học sinh phải có để học. Loại thứ hai là sách bổ trợ, sách tham khảo. Loại này tùy vào điều kiện và nhu cầu của học sinh và phụ huynh, sách này không bắt buộc phải mua.”

Chưa tán thành với đại biểu Thái Văn Thành, Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn tỉnh Bình Định cho rằng, bất cứ người dân bào cũng hiểu sách tham khảo không cần phải mua nhưng vấn đề đặt ra là tâm lý sợ con em mình thua thiệt với bạn bè của 1 bộ phận phụ huynh học sinh. 

Ông NGUYỄN LÂN HIẾU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: “Tôi nghĩ là sách tham khảo này là một nguồn lợi rất lớn cho nhà xuất bản, chính vì vậy cần phải hạn chế tối đa loại hình sách này. Rất nhiều các nhà giáo dục kinh nghiệm đã chỉ ra rằng sách tham khảo trên thế giới người ta chỉ dùng cho các thầy cô giáo để làm phong phú bài giảng của mình, học sinh tiểu học thì không cần phải có sách tham khảo và nên cấm bán sách tham khảo trong nhà trường. ”

Thực tế cho thấy, cuối mỗi năm học, vấn đề đặt mua sách giáo khoa lại được các nhà trường đặt ra thông qua các giáo viên chủ nhiệm với mục tạo bình chọn ở hội nhóm của lớp. Việc các nhà trường bắt nối với các Nhà xuất bản để bán sách giáo khoa cho học sinh rất có thể kèm sách tham khảo hay sách giáo khoa nhưng mang ý nghĩa tham khảo bởi các phụ huynh đôi khi chịu sự áp lực, hay sợ giáo trình học của con em mình lại thiếu, chưa phù hợp với một số môn học mà buộc phải mua.