Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về thoả thuận trần nợ

Cách đây ít giờ, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trần nợ công với các nội dung được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCathy nhất trí trước đó.

Dự luật được thông qua sau chỉ 1 lần bỏ phiếu, với 63 phiếu thuận, được đánh giá là nhanh khác thường. Sau khi được thông qua cả ở Hạ viện và Thượng viện, dự luật này sẽ được trình Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào ngày hôm nay, chỉ 3 ngày trước hạn chót 5/6 mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra. Theo nội dung thoả thuận của lưỡng đảng, hai bên nhất trí đình chỉ áp mức trần nợ 31,4 nghìn tỉ USD trong 2 năm, cho đến ngày 1/1/2025, giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025.

QT