Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới

Thượng viện Mỹ ngày 29/11 đã thông qua dự luật bảo vệ sự công nhận của liên bang đối với hôn nhân đồng giới, trước những lo ngại rằng tòa tối cao có thể lật ngược phán quyết hợp pháp hóa việc này năm 2015.

Dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới được thông qua với 61 phiếu ủng hộ và 36 phiếu chống, trong đó 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phía 49 thượng nghị sĩ Dân chủ. Một thành viên đảng Dân chủ và hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vắng mặt.

Dự luật yêu cầu chính phủ liên bang Mỹ công nhận một cuộc hôn nhân nếu việc kết hôn là hợp pháp ở tiểu bang mà việc này diễn ra. Đây được xem là một biện pháp ngăn chặn nếu Tòa án Tối cao Mỹ có hành động chống lại hôn nhân đồng giới. Dự luật không cấm các tiểu bang ngăn chặn việc kết hôn đồng giới hoặc kết hôn liên chủng tộc nếu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép họ làm như vậy.

Hồi đầu năm nay, một dự luật có mục đích tương tự cũng đã được Hạ viện thông qua. Theo Hãng tin Reuters, lưỡng viện Mỹ sẽ phải thống nhất về nội dung và thông qua dự luật chung trước khi đưa nó đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden để ban hành thành luật.

(*) Nguồn: Thanh niên, Reuters

Nhật Linh